Cặp đôi đồng tính đầu tiên kết hôn tại Việt Nam

29/07/2014 11:51

Ngày 28/7, tại trụ sở Đại sứ quán Anh ở Việt Nam, cặp đôi đồng tính nam Yein Kai Yee và Sutpreedee Chinithigun đã chính thức kết hôn. Đây là cặp đồng tính đầu tiên được kết hôn theo luật pháp Anh, sau khi Vương quốc Anh chính thức thông qua luật hôn nhân bình đẳng vào đầu năm 2014.

Cặp đôi đồng tính nam Yein Kai Yee và Sutpreedee Chinithigun thực hiện các thủ tục kết hôn

Ông Lesley Craig, Đại sứ Anh tại Việt Nam chia sẻ: “Thật tuyệt khi có thể chúc mừng cho cặp đôi đồng tính đầu tiên tại Việt Nam kết hôn ở đại sứ quán Anh. Lễ cưới này không chỉ mừng cho cặp đôi hạnh phúc, mà còn ăn mừng cho sự bình đẳng và quyền lợi của tất cả mọi người”.

Trước đó, Thủ tướng Anh David Cameron đã từngchia sẻ khi Luật hôn nhân của nước này được thay đổi: "Khi tình yêu của con người bị chia cắt bởi luật pháp thì chính luật pháp đó mới là thứ cần phải thay đổi".

Yein Kai Yee và Sutpreedee Chinithigun đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp

Đầu năm nay, Luật Hôn nhân ở Anh đã thay đổi cho phép người đồng tính Anh có thể kết hôn ở bất cứ đại sứ quán hoặc đoàn ngoại giao Anh nào trên thế giới. Theo đó, các cặp đôi sẽ chính thức được kết hôn, có hôn thú đầy đủ chứ không đơn thuần chỉ làm đám cưới.

Top