Chấm dứt đại dịch AIDS: Hành động trên tất cả các mặt trận

01/12/2015 18:15

Đó là lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon trong thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12).

Theo ông Ban Ki-moon, các nhà lãnh đạo thế giới đã nhất trí cam kết sẽ chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030 - đây là một phần của các Mục tiêu phát triển bền vững mới được thông qua vào tháng 9. Cam kết này phản ánh sức mạnh của sự đoàn kết thống nhất hành động, từ việc đấu tranh phòng chống một dịch bệnh nguy hiểm đã trở thành một trong những phong trào toàn diện nhất trong lịch sử hiện đại.

Trên thế giới đã có rất nhiều bài học kinh nghiệm từ công tác đấu tranh phòng chống AIDS. Ngày càng có nhiều người tham gia nghiên cứu khoa học, bảo vệ các quyền con người và trao quyền cho tất cả những người sống chung với HIV. Và theo Tổng Thư ký LHQ, đây chính là cách hành động để chấm dứt đại dịch này - cùng nhau đoàn kết hướng tới tương lai.

Thời gian dành cho các hành động phòng chống AIDS đang bị rút ngắn lại. Đây là lý do tại sao ông Ban Ki-moon kêu gọi một kế hoạch tiếp cận hành động nhanh chóng (gọi tắt là Fast Track) hướng tới mục tiêu đầu tư dài hạn và thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu và dịch vụ.

Để chấm dứt đại dịch này và ngăn chặn nó phục hồi, ông Ban Ki-moon kêu gọi phải hành động trên tất cả các mặt trận. Cần phải nâng gấp đôi số người đang được điều trị bằng thuốc kháng virus lên tất cả 37 triệu người sống chung với HIV. Cần phải trang bị cho những trẻ em gái, trẻ vị thành niên nữ và phụ nữ trẻ quyền được tiếp cận với giáo dục và các lựa chọn khác để bảo vệ bản thân khỏi HIV.  Và cần phải cung cấp cho các nhóm dân số chủ đạo quyền được truy cập các dịch vụ cung cấp hỗ trợ với nhân phẩm và sự tôn trọng.

Việc hoàn thành các mục tiêu đề ra của kế hoạch Fast Track sẽ giúp ngăn ngừa những ca nhiễm HIV mới và các trường hợp tử vong liên quan đến AIDS, đồng thời loại bỏ sự kỳ thị và phân biệt liên quan đến HIV.

Trong thông điệp của mình, ông Ban Ki-moon cũng mong muốn Hội nghị cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về AIDS năm 2016 sẽ cung cấp một cơ hội quan trọng cho thế giới cam kết tiến hành triển khai thực hiện kế hoạch Fast-Track nhằm chấm dứt đại dịch AIDS.

“Nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, chúng ta hãy cùng nhau tưởng niệm tất cả những người đã mất vì đại dịch này bằng cách nhắc lại quyết tâm của chúng ta vì công lý, truy cập và niềm hy vọng lớn hơn cho người dân trên toàn thế giới”, Tổng Thư ký LHQ kêu gọi.

Ông Ban Ki-moon cũng hoan nghênh sự ủng hộ to lớn của các nhà hoạt động trong lĩnh vực này và vinh danh những người bảo vệ nhân quyền với các lập trường nguyên tắc của mình, cũng như sự dũng cảm của tất cả những người đã tham gia tích cực đấu tranh cho tiến bộ toàn cầu chống lại bệnh tật.

 

Top