Điện Biên: Phá hai vụ án, thu 83 bánh heroin

22/06/2021 14:36

Sáng 22/6, Công an các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã liên tiếp phá thành công 2 chuyên án lớn, thu 83 bánh heroin, trong vòng chưa đầy 12 giờ. Đây là thành tích xuất sắc thực hiện tháng cao điểm phòng, chống ma túy (PCMT), “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”.

Đối tượng Lầu A Di và tang vật

Cụ thể, vào lúc 4h sáng ngày 22/6, tại khu vực bản Chua Ta C, xã Phì Nhừ (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), tổ công tác phối hợp do Công an huyện Điện Biên Đông chủ trì và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy Công an tỉnh; Cục Hải quan tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh phá thành công chuyên án 621D, bắt quả tang đối tượng Lầu A Di (sinh năm 1984), hộ khẩu thường trú tại bản Xa Dung A, xã Xa Dung (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu 78 bánh heroin (khối lượng khoảng 29,250kg) và nhiều vật chứng có liên quan.

Trước đó, vào 16h30' ngày 21/6 tại bản Pá Tong, xã Búng Lao, (huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên). Công an huyện Điện Biên chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) và Công an xã Búng Lao (huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) phá thành công chuyên án 521Y bắt giữ đối tượng Phạm Văn Yên (sinh năm 1972), trú tại bản Quyết Tiến, xã Búng Lao (huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 5 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan.

Phạm Văn Yên là đối tượng có tiền án về ma túy nên hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt nhằm che giấu hành vi vi phạm pháp luật của mình.

*Người Lào mang 38.000 viên ma túy vượt biên vào Việt Nam

Sáng 21/6, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép phòng chống dịch COVID-19 trên trục đường 16A cửa khẩu phụ Cheng, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá đi bản Mày, huyện Sê Pôn, tỉnh Sa-vẳn-na-khệt (Lào), cách mốc quốc giới 597 về phía Việt Nam hơn 20m.

Thời điểm này, lực lượng biên phòng đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Xêng Phêng Say (38 tuổi) trú bản Sọp, huyện Sê-Păng-Phay, tỉnh Khăm Muộn (Lào) đang vận chuyển trái phép 38.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY từ Lào vào Việt Nam.

Qua đấu tranh khai thác, Xêng Phêng Say khai nhận mua ma túy tại Lào, sau đó tìm cách vượt biên trái phép vận chuyển vào Việt Nam để tiêu thụ, tuy nhiên đã bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ tại biên giới.

Trước đó vào tháng 4 vừa qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã bắt giữ 1 đối tượng nằm trong đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ tang vật 2.000 viên ma túy tổng hợp.

* Yên Bái: Phát hiện 11 đối tượng sử dụng chất ma túy trong quán karaoke

Khoảng 3h20' ngày 22/6, Tổ công tác của Công an thành phố Yên Bái kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Bến Thượng Hải tại tổ 14, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, phát hiện tại phòng hát VIP 111 đang mở nhạc với âm thanh lớn. Trong phòng hát có 11 đối tượng nam, nữ nghi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổ công tác đã thu giữ nhiều tang vật và dụng cụ các đối tượng dùng để sử dụng trái phép ma túy tổng hợp. Nhiều đối tượng trong số này khi bị phát hiện, bắt giữ, thậm chí đưa về đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang trong tình trạng “phê” ma túy.

Kết quả lấy mẫu test nhanh, 11 đối tượng này đều dương tính với ma túy. Hành vi tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lan dịch COVID-19.

Top