Giả đồng tính nữ để quay clip sex tống tiền nữ sinh

01/10/2014 14:15

Giả danh là người đồng tính nữ, Đào Công Bằng đã gửi cho chị H một số ảnh nữ khỏa thân để thuyết phục chị H gửi lại ảnh khỏa thân của chị cho Bằng. Nạn nhân H đã không chút nghi ngờ và đồng ý gửi lại ảnh cho đối tượng Bằng.

 

Đối tượng Tao Công Bằng tại cơ quan điều tra

Tòa án nhân dân quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) vừa mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Đào Công Bằng (24 tuổi, ở huyện Cờ Đỏ) 2 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, đầu năm 2014, chị P.T.T.H (20 tuổi, ở tỉnh An Giang) là nữ sinh trung cấp nghề ở TP Cần Thơ quen một người đồng tính nữ tên Ngọc trên mạng xã hội. Cô gái tên Ngọc chính là Đào Công Bằng giả danh người đồng tính nữ để “chat” với H. Sau khi tìm hiểu thông tin của H, khoảng 3 ngày sau, Ngọc đã gửi ảnh một số ảnh nữ khỏa thân cho chị H (ảnh được tải trên mạng về) để thuyết phục chị H gửi lại ảnh khỏa thân.

Cuối tháng 4, Ngọc buộc Hạnh "thế thân" mình đi nhà nghỉ với Bằng, nếu không sẽ tung ảnh Hạnh lên mạng. Tại nhà nghỉ, Bằng dùng điện thoại quay lại cảnh quan hệ tình dục giữa hai người, sau đó đe dọa, tiếp tục ép Hạnh vào nhà nghỉ.

Bị từ chối, ngày 17/5, Bằng quay sang tống tiền Hạnh với giá 50 triệu đồng nếu không muốn video "nóng" bị rò rỉ. Sau nhiều lần năn nỉ hạ xuống còn 15 triệu đồng, Hạnh đã trình báo công an.

Trưa 18/5, cảnh sát đã áp sát nơi hẹn giao tiền tại một quán cà phê ở đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Bình Thủy). 30 phút sau tên này đột nhiên chuyển địa điểm đến trước sân vận động Quân khu 9 cách đó khoảng 1 km và cuối cùng là đình Bình Thủy.

Tại đây, Bằng đi xe Wave bịt kín khẩu trang đưa điện thoại cho nữ sinh kiểm tra video. Khi Hạnh rút 15 triệu đồng đưa Bằng thì trinh sát ập đến bắt quả tang.

Quá trình điều tra, Bằng khai nhận, với thủ đoạn tương tự, Bằng đã chiếm đoạt tiền của 4 người khác. Tuy nhiên, những người này đều từ chối tố giác hành vi phạm tội của Bằng nên nhà chức trách không đủ căn cứ xử lý hành vi của Bằng đối với 4 người này.
Top