Hà Lan điều chỉnh ngành 'công nghiệp tình dục'

17/10/2019 15:41

Chính phủ Hà Lan hôm 15/10 cho biết họ đang xem xét một luật mới để kiểm soát hoạt động mại dâm bao gồm cấm người bán dâm dưới 21 tuổi và cấp giấy phép mới cho những người đang hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Trong một tuyên bố của Chính phủ thì việc cải cách nhằm cải thiện điều kiện sống cho người bán dâm và cố gắng chống lại nạn buôn người.

Hà Lan hợp pháp hóa mại dâm vào năm 2000 nhưng Chính phủ nước ngày đang rất quan ngại về sự tăng trưởng không được kiểm soát của ngành công nghiệp tình dục này.

Những người không có giấy phép sẽ vi phạm pháp luật - bao gồm cả những khách hàng sử dụng mại dâm bất hợp pháp.

Khoảng 7.000 người làm việc trong lĩnh vực tình dục có trả tiền ở Amsterdam, nơi có khu vực đèn đỏ nổi tiếng nhất của đất nước.

Theo số liệu chính thức, khoảng 75% người mại dâm đến từ các quốc gia có thu nhập thấp, đặc biệt là Đông Âu.

Tại Hà Lan, người bán dâm phải đăng ký với phòng thương mại địa phương và đóng thuế thu nhập.

Nhưng các nhà chức trách Hà Lan ngày càng lo ngại về sự lan rộng của ngành công nghiệp, đặc biệt với sự ra đời của phương tiện truyền thông xã hội và internet, mà một số gái mại dâm sử dụng để 'câu khách'.

Sẽ có khoảng 12 đến 18 chính quyền thành phố được quyền cấp giấy phép này và người bán dâm sẽ không bị hạn chế hoạt động ở các khu vực nhất định một khi đã được cấp phép. Ngoài ra, theo luật mới, những người dưới 21 tuổi sẽ bị cấm bán dâm.

Top