Hà Nội: Phá hàng loạt web đen, tạm giữ nhiều sinh viên

24/10/2014 09:40

Vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng 5 sinh viên thuộc các trường, trung tâm đào tạo về công nghệ thông tin trên địa bàn Hà Nội đã lập nhiều trang web đen và kinh doanh bằng việc truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy.

Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC 50), CA TP Hà Nội vừa triệt phá 4 chuyên án sử dụng “web đen” truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, đồng thời tạm giữ nhiều sinh viên liên quan đến vụ án.

Vụ thứ nhất, Đội thương mại điện tử, PC50 đã phát hiện đối tượng Nguyễn Công Thắng, (SN 1994, trú tại Tân Kỳ, Nghệ An), sinh viên hệ đào tạo từ xa của một trường Cao đẳng về công nghệ thông tin, lập trang “web đen” và điều hành trong một thời gian dài từ tháng 7/2013, trong trang web có hơn 1.000 phim có nội dung đồi trụy với gần 700.000 lượt truy cập.

Thắng điều hành trang web trên từ tháng 7/2013. Nam sinh này khai nhận mua tên miền khoảng 200.000 đồng. Thắng đã tải phim từ các trang web nước ngoài về máy tính của mình, sau đó lại tải lên hệ thống của trang web để phục vụ việc kinh doanh.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Từ tháng 7/2013 đến thời điểm bị cơ quan Công an bắt giữ Thắng thu hơn 40 triệu đồng từ việc truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ.

Vụ thứ 2, cơ quan điều tra bắt giữ đối tượng Vũ Văn Quyền, (SN 1994 trú tại Tứ Kỳ, Hải Dương), hiện Quyền đang tạm trú tại Từ Liêm, Hà Nội và đang học tại một trung tâm tin học tại Hà Nội.

Quyền là đối tượng điều hành website "xuj.... ". Website này đối tượng mua với giá 100 nghìn đồng, trong đó có 165 phim đồ trụy, ảnh khiêu dâm, số lượng truy cập lên đến gần 9 triệu lượt. Quyền khai đã mua và vận hành trang này từ tháng 10/2013. Đối tượng thu về gần 38 triệu đồng.

Vụ thứ 3, đối tượng Nguyễn Văn Đông, (SN1992, trú tại Mê Linh, Hà Nội) điều hành trang "pexxx....". Trang web này hoạt động từ tháng 2/2012, số lượng phim đồi trụy lên đến 458 phim với gần 1 triệu lượt truy cập. Số tiền Đông thu lời bất chính là 15 triệu đồng.

Vụ thứ 4, cơ quan điều tra bắt hai đối tượng là Tạ Quốc Đạt, (SN 1996, trú tại Vĩnh Quỳnh, Thanh trì, Hà Nội) và Tạ Hữu Năm, (SN 1994, trú tại Thượng Hiền, Kiến Xương, Thái Bình), hiện đang tạm trú ở Thanh Trì, Hà Nội (cả hai đang học hệ đào tạo từ xa của một trường Đại học về công nghệ thông tin).

Hai đối tượng Đạt và Năm điều hành 2 trang "wapxxx...", và trang "vixxx....", số lượng phim đồi trụy là 170 phim, số lượng truy cập là hơn 2 triệu lượt. Số tiền các đối tượng thu được là hơn 40 triệu đồng. Tạ Quốc Đạt còn điều hành trang "xexxx...", với 62 phim đồi trụy, số lượt truy cập là hơn 84 nghìn. Thu lời bất chính 7 triệu đồng.

Theo Điều 253, Bộ Luật Hình sự quy định về tội “truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy”, các sinh viên này có thể sẽ bị bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm tuỳ theo mức độ.

Top