Hơn 2.000 cuộc gọi đến đường dây nóng phòng chống mua bán người

31/07/2015 10:00

Gần 2 năm đi vào hoạt động, Đường dây nóng phòng, chống mua bán người của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận 2.010 cuộc gọi, đã kết nối, chuyển tuyến thành công gần 50 trường hợp trong đó có nhiều trường hợp yêu cầu giải cứu nạn nhân.

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đơn vị này là cơ quan chủ trì Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về” trong Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 – 2015 của Chính phủ. Bộ đã và đang triển khai nhiều giải pháp, chủ động phối hợp cùng các bộ ngành hỗ trợ cho các nạn nhân bị mua bán trở về.

Như một phần nỗ lực trong công tác phòng, chống mua bán người của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, một Đường dây nóng phòng, chống mua bán người đã được đưa vào hoạt động. Đường dây nóng 18001567 thuộc Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và nhận sự hỗ trợ từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Đường dây có 03 tổng đài đặt tại Hà Nội, An Giang và Hà Giang với hơn 20 nhân viên tư vấn tiếp nhận các cuộc gọi, cung cấp dịch vụ hoàn toàn miễn phí 24/7 trên toàn quốc.

Đường dây nóng cung cấp thông tin liên quan đến mua bán người cho người dân và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền, cung cấp thông tin cho công tác điều tra và hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân trong các ca mua bán người. Bắt đầu tiếp nhận cuộc gọi từ tháng 10/2013 và số lượng cuộc gọi tới Đường dây nóng ngày một tăng dần. Tính đến thời điểm cuối tháng 6/2015, Đường dây nóng đã tiếp nhận 2.010 cuộc gọi, đã kết nối, chuyển tuyến thành công gần 50 trường hợp trong đó có nhiều trường hợp yêu cầu giải cứu nạn nhân.

 

 

Top