Hơn 50% không sử dụng "áo mưa" khi "quan hệ"

28/01/2015 17:13

Một điều tra gần đây của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Bà Rịa-Vũng Tàu cho thấy, chỉ có khoảng 16,8% người sử dụng "áo mưa" thường xuyên trong quan hệ tình dục, trong khi đó, có tới 51% người không bao giờ sử dụng.

 

Chỉ có khoảng 16,8% người sử dụng bao cao su thường xuyên trong quan hệ tình dục

Chỉ vì “ngại”

Từ ngày có bạn trai, trong túi T.M., 21 tuổi ở tại TP Vũng Tàu lúc nào cũng có sẵn vài vỉ thuốc ngừa thai khẩn cấp. Mặc dù sợ nguy cơ lây nhiễm bệnh, hay tác hại của việc mang thai ngoài ý muốn, nhưng nhiều cặp đôi vẫn ngại dùng bao cao su khi quan hệ tình dục. Để tránh thai, T.M. đã sử dụng thuốc khẩn cấp thường xuyên. T.M. cho biết, nhiều lần cô phải tự đi mua bao cao su và đề nghị bạn trai dùng nhưng lần nào cũng bị từ chối với lý do là cảm thấy không “tự nhiên”.

Trên các diễn đàn, các trang mạng điện tử có thể thấy hàng loạt những trao đổi về quan hệ tình dục giữa các bạn trẻ. Trong đó, nhiều chia sẻ của các nam thanh niên về việc không thích dùng bao cao su làm cho việc yêu không được “tự nhiên”, hay muốn trải nghiệm cảm giác “thật”. Hơn nữa, do ảnh hưởng từ các bộ phim “sex”, nên các bạn trẻ càng yêu thích cảm giác quan hệ tình dục không bao cao su.

Một lý do khác mà các bạn trẻ chia sẻ trong các diễn đàn, buổi tư vấn là do “ngại” đi mua bao cao su. Một bạn nam 20 tuổi tâm sự: “Đi mua bao cao su ngại lắm. Có lần em vào siêu thị hỏi mua bao cao su, mấy người xung quanh cứ nhìn làm em rất ngượng, giống như đang làm việc gì không hay vậy”. Có trường hợp sợ phụ huynh bắt gặp bao cao su trong người sẽ bị tra hỏi, xét nét.

Có những cặp đôi, trong đó có cả người đồng tính thì quan niệm, trong tình yêu phải luôn tin tưởng, quan hệ chung thủy với một người nên xem nhẹ việc sử dụng bao cao su để bảo vệ cho nhau. Do quá tin tưởng vào người yêu, hoặc xem nhẹ các biện pháp phòng tránh, đã có không ít trường hợp mang thai ngoài ý muốn, hay lây nhiễm bệnh từ bạn tình mà mình vẫn luôn tin tưởng.

Chỉ 16,8% thường xuyên sử dụng bao cao su

Theo điều của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh, trong số 400 người (độ tuổi từ 15 đến 49 đang sinh sống trên địa bàn tỉnh) tham gia khảo sát thì chỉ có 16,8% số người sử dụng bao cao su thường xuyên, trong đó chỉ có 6,5% số người là sử dụng rất thường xuyên.

Trong số người khảo sát, khoảng 10% có quan hệ tình dục với 2 người trở lên trong vòng 12 tháng, 1,5% người có quan hệ đồng tính, 4,25% số người trả lời có hành vi quan hệ tình dục không an toàn. Tuy nhiên, chỉ có 1% là sử dụng bao su khi có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Điều này càng làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục, đặc biệt là lây nhiễm virus HIV.

Theo bác sĩ Bùi Minh Kha, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh, hiện nay tốc độ lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh có xu hướng chậm lại nhưng chưa thực sự ổn định và tiềm ẩn nguy cơ lan rộng ra cộng đồng. Bình quân. hàng năm vẫn ghi nhận khoảng 200 người nhiễm HIV mới. HIV/AIDS lây truyền chủ yếu qua đường máu và quan hệ tình dục không an toàn. Trong đó, đường lây truyền qua quan hệ tình dục chiếm tỷ lệ cao là các nhóm tuổi từ 20-29 và từ 30-39.

Bao cao su dễ sử dụng, dễ mua và là liệu pháp an toàn dùng để phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục, tránh thai. Ngoài ra, trong dự án can thiệp giảm tác hại của chương trình phòng, chống HIV/AIDS, bao cao su được cấp phát miễn phí. Riêng năm 2014, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 264.000 chiếc bao cao su được phát miễn phí cho các đối tượng nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cao.
Top