LHQ kêu gọi hợp tác đấu tranh phòng chống mua bán người

31/07/2015 10:30

“Các mạng lưới buôn bán người phát triển mạnh ở những nước, nơi các quy định của pháp luật rất bấp bênh và hợp tác quốc tế khó khăn. Tôi kêu gọi tất cả các quốc gia cùng đấu tranh chống rửa tiền, ký kết và phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức và Nghị định thư về buôn bán người”.

Đó là lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhân ngày Thế giới phòng chống mua bán người (30/7).

Ngày 30/7 được Liên Hiệp quốc chọn là “Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người” bắt đầu từ năm 2013. Hàng năm ngày 30/7 được lấy như một cột mốc để thế giới quan sát, nhìn nhận về tình hình mua bán người, qua đó nâng cao nhận thức về tình hình của các nạn nhân nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền của họ.

Ảnh minh hoạ

Buôn bán người đứng thứ ba trong nhóm tội phạm mang lại lợi nhuận cao nhất thế giới sau buôn lậu ma túy và vũ khí. Việc cưỡng ép lao động bao gồm cả khai thác tình dục mang lại 150 tỷ USD lợi nhuận bất hợp pháp hàng năm.

Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), hơn 21 triệu người lao động dễ bị tổn thương nhất đã bị lừa và bị mắc kẹt vào cưỡng bức lao động.

Gần ba phần tư số người bị buôn bán là phụ nữ và trẻ em gái và gần như tất cả những người bị buôn bán để bóc lột tình dục là phụ nữ.

Báo cáo toàn cầu về nạn buôn người của Cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm Liên hợp quốc ( UNODC) cho thấy, không một quốc gia nào “miễn dịch” với nạn buôn bán người. Có ít nhất 152 quốc gia là điểm xuất phát và 124 quốc gia là đích đến của nạn buôn người với hơn 510 luồng buôn người trên khắp thế giới.

Top