New Delhi có nữ tài xế xe bus đầu tiên

21/04/2015 16:35

Hôm 20/4, Vankadarath Saritha, đến từ bang Telangana, miền nam Ấn Độ đã trở thành nữ tài xế xe bus đầu tiên làm việc ở thủ đô New Delhi.

Trao đổi với BBC, Vankadarath Saritha cho hay, ưu tiên trong công việc của cô là bảo vệ các hành khách nữ khỏi sự quấy rối tình dục trên xe bus.

Nữ tài xế xe bus đầu tiên tại Ấn Độ. Ảnh BBC

Việc làm tiên phong của Saritha đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và ủng hộ của dân chúng, khi mà Ấn Độ đang ngày càng phải đối mặt với nhiều vụ hiếp dâm và quấy rối tình dục trên các phương tiện công cộng..

Saritha cũng cho hay, ngày đầu tiên đi làm cô nhận được sự cổ vũ và ủng hộ của rất nhiều khách hàng.

Các quan chức Ấn Độ cũng hy vọng rằng hành động của cô Saritha sẽ truyền cảm hứng cho những người phụ nữ khác để họ coi lái xe như một công việc kiếm sống thực thụ.

Để tránh tình trạng lạm dụng tình dục phụ nữ nơi công cộng, việc chọn tài xe lái xe là phụ nữ cũng được nhiều quốc gia lựa chọn.

Tại Pakistan, với dịch vụ "xe lam hồng", phụ nữ có thể tránh được những vụ tấn công, lạm dụng xảy ra khá phổ biến tại các phương tiện giao thông công cộng ở nước này. Sáng kiến này là của một phụ nữ Pakistan, tại thành phố Lahore, theo đó, cả lái xe lẫn hành khách của những chiếc xe lam đặc biệt này đều là phụ nữ.

Trước đó chính quyền thủ đô Kathmandu, Nepal cũng đã đưa vào thử nghiệm xe bus dành riêng cho phụ nữ với mục đích bảo vệ phái yếu khỏi nguy cơ bị tấn công tình dục. Bốn xe bus 16 chỗ với bảng hiệu “chỉ dành cho phụ nữ” hoạt động trên các tuyến đường chính ở Kathmandu trong giờ cao điểm vào buổi sáng và chiều.

Top