TP.HCM: Số vụ phạm pháp hình sự giảm gần 6%

27/03/2015 16:55

Trong 3 tháng đầu năm 2015, lực lượng Công an TP.HCM đã tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, qua đó khám phá thành công 9 chuyên án ma túy, bắt giữ 18 đối tượng, tịch thu nhiều tang vật và phương tiện gây án.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh VGP/Đỗ Cường

Ngày 27/3, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị thông báo tình hình KT-XH, an ninh quốc phòng trên địa bàn Thành phố trong 3 tháng đầu năm 2015 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, trong 3 tháng đầu năm 2015, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại TP.HCM tiếp tục được giữ vững ổn định. Lực lượng Công an đã triển khai tăng cường bám sát tình hình, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối tình hình ANTT trên địa bàn.

Cụ thể, về tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự, nhờ việc tập trung triển khai cao điểm trấn áp các loại tội phạm và hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ được phát huy tối đa, số vụ phạm pháp hình sự tại TP đã được kéo giảm rõ rệt.

Tính đến hết tháng 3/2015, toàn TP xảy ra 855 vụ phạm pháp hình sự, giảm 53 vụ, tương ứng gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lực lượng Công an TP đã điều tra khám phá 520 vụ, bắt giữ 609 đối tượng liên quan.

Về tình hình tội phạm ma túy, trong 3 tháng đầu năm, lực lượng Công an TP đã tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, qua đó khám phá thành công 9 chuyên án ma túy, bắt giữ 18 đối tượng, tịch thu nhiều tang vật và phương tiện gây án.

Thực hiện kế hoạch đưa người nghiện ma túy không nơi cư trú ổn định vào các cơ sở xã hội, TP đã tiến hành kiểm tra 7.727 trường hợp, qua đó phát hiện 4.631 đối tượng nghiện ma túy. Đến nay đã có 2.456 quyết định đưa các đối tượng vào cơ sở xã hội và 1.419 quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đối với công tác phòng, chống mại dâm và các tệ nạn xã hội, trong 3 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng TP đã triệt xóa 14 vụ tổ chức mua bán dâm, bắt giữ và xử lý 63 đối tượng liên quan, lập biên bản xử phạt đối với 236 cơ sở có hành vi vi phạm…

Kế hoạch trong thời gian tới, lực lượng Công an TP sẽ tiếp tục tổ chức năm bắt tình hình, tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường phối hợp với các địa phương trên cả nước, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy, đặc biệt là các băng nhóm tội phạm ma túy có tổ chức trên địa bàn.

TP cũng sẽ tiếp tục tăng cường các lực lượng tuần tra, kiểm soát, mật phục tại các điểm “nóng”, các khu vui chơi công cộng, không để xảy ra tình trạng cướp giật, manh động, liều lĩnh tấn công người dân để cưỡng đoạt tài sản, kiên quyết giữ vững tình hình ANTT, nâng cao hình ảnh TP.HCM trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Thời gian tới, lực lượng Công an TP sẽ tập trung thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo ANTT các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời triển khai có hiệu quả phương án bảo vệ Lễ mit-tinh trong ngày 30/4; đặc biệt cảnh giác với các hoạt động lợi dụng thông tin báo chí, mạng internet để thông tin sai sự thật chống phá Nhà nước.
Top