Taxi hồng chống tấn công tình dục tại Ai Cập

09/10/2015 10:37

Dịch vụ taxi hồng chuyên phục vụ các hành khách nữ vừa được đưa vào hoạt động ở thủ đô Cairo, Ai Cập nhằm ngăn chặn các vụ tấn công tình dục.

Vấn nạn bạo lực tình dục ngày càng phổ biến ở Ai Cập. Một nghiên cứu của Liên Hợp Quốc cho thấy 99,3% phụ nữ quốc gia này là nạn nhân của các vụ quấy rối và tấn công tình dục. Vừa qua, chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ Hồi giáo Eid al-Adha (tháng 9/2015), đã có 447 vụ việc quấy rối tình dục ở trung tâm thành phố Cairo được báo cáo.

Dịch vụ taxi hồng dành cho phụ nữ tại Ai Cập

Bà Reem Fawzi, người sáng lập dịch vụ taxi hồng cho hay, dịch vụ taxi kiểu mới này sẽ loại bỏ một số rủi ro cho phụ nữ và gia đình khi họ buộc phải di chuyển ở nơi công cộng.

Taxi chuyên phục vụ hành khách nữ không phải chuyện quá mới trên thế giới, nhưng điều làm cho dịch vụ này trở nên đặc biệt là các xe limousine hồng hoàn toàn được điều khiển bởi các nữ tài xế mặc đồng phục đã qua đào tạo.

Đây cũng là nỗ lực nhằm bảo vệ các hành khách và du khách nữ khỏi các nam tài xế “yêu râu xanh”. Trên xe còn được trang bị camera hành trình và một công tắc khẩn cấp được điều khiển từ xa.

Hiện tại, có 20 taxi “hồng” phục vụ ở Cairo, dự kiến con số này sẽ tăng lên 50 chiếc. Để đảm bảo an toàn, khách hàng muốn sử dụng dịch vụ cần đặt trước và gửi kèm thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, giá của dịch vụ không hề rẻ, dao động từ 35 bảng Ai Cập (EGP - 4,49 USD) đến 210 EGP (29,6 USD) cho một lần di chuyển, trong khi thu nhập tối thiểu của người dân chỉ khoảng 1.200 EGP (154 USD)/tháng.

Top