Trung Quốc tiếp tục ra quân trấn áp mại dâm

25/05/2015 12:30

Cảnh sát Bắc Kinh, Trung Quốc, mới đây đã buộc 6 địa điểm giải trí ngừng hoạt động để điều tra các cáo buộc liên quan đến tệ nạn mại dâm và cờ bạc.

Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhắm vào tệ nạn mại dâm tại thủ đô của Trung Quốc trong năm nay.

Một trong những trung tâm giải trí phải đóng cửa vì có liên quan đến hoạt động mại dâm tại Bắc Kinh

Trước đó, cảnh sát Bắc Kinh cũng đã triển khai chiến dịch làm trong sạch môi trường mạng, xoá sổ các trang web không có giấy phép và kiểm soát nghiêm ngặt việc tổ chức mại dâm và cờ bạc trên internet.

Theo thống kê chính thức, cảnh sát địa phương đã chặn đứng 68 nhóm tội phạm, bắt giữ hơn 600 người liên quan đến hoạt động mại dâm từ đầu năm 2015 đến nay.

260 địa điểm kinh doanh giải trí khác cũng đang nằm trong “tầm ngắm” của các lực lượng chức năng vì nghi ngờ có hoạt động mại dâm.

Trung Quốc bắt đầu mạnh tay trấn áp mại dâm sau khi Đài truyền hình trung ương CCTV phát phóng sự điều tra phơi bày hình ảnh hoạt động mua bán tình dục tại các khách sạn ở phía nam thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông-nơi được coi là “kinh đô tình dục” của nước này vào đầu năm 2014.

Top