WHO kêu gọi sử dụng bơm kim tiêm thông minh để ngăn ngừa HIV

02/03/2015 15:45

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa phát động một chiến dịch toàn cầu nhằm chấm dứt nạn sử dụng bơm kim tiêm cũ thay vào đó là loại ống tiêm "thông minh" sử dụng một lần.

Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo của WHO, hàng năm, hàng triệu người đã bị nhiễm HIV, viêm gan B, C và một số bệnh lây truyền khác do sử dụng bơm kim tiêm cũ.

Mới đây nhất, hơn hai trăm người dân tại một ngôi làng hẻo lánh ở Campuchia đã nhiễm HIV sau khi nhờ cậy một vị bác sĩ chưa được cấp phép khám, chữa bệnh cho mình. Thầy thuốc Yem Chrin, người khám chữa bệnh tại nhà suốt gần 2 thập niên qua ở ngôi làng này đã bị cảnh sát bắt giữ, sau khi ông thú nhận đã tái sử dụng bơm, kim tiêm.

Trước tình hình đó, WHO đặt ra mục tiêu, đến năm 2020, tất cả các quốc gia trên thế giới chỉ dùng ống tiêm "thông minh", ngoại trừ một số tình huống đặc biệt. Ống tiêm “thông minh” là những ống tiêm chỉ sử dụng được một lần. Chúng sẽ tự động vỡ nếu người dùng cố gắng sử dụng lại lần hai.

Hiện WHO đang hối thúc các nhà sản xuất gia tăng sản xuất các loại ống tiêm mới này.

Ở các nước đang phát triển, giá của loại ống tiêm không an toàn khoảng 3-4 cent Mỹ, còn ống tiêm "thông minh" sử dụng một lần có giá đắt hơn gấp đôi hoặc gấp ba. Tuy nhiên, WHO tin rằng khi nhu cầu sử dụng tăng, giá thành các loại ống tiêm "thông minh" sẽ giảm.

Top