Đẩy mạnh phòng chống tội phạm ma túy, giữ gìn sắc xuân biên giới

29/01/2024 15:35

(Chinhphu.vn) - Với vị trí tiếp giáp hai nước Lào và Trung Quốc, gần khu vực Tam giác vàng, Điện Biên trở thành vùng phức tạp về ma túy. Nhưng với truyền thống cách mạng của mảnh đất anh hùng, Điện Biên hôm nay đang ngày càng đổi mới, công tác phòng chống tội phạm về ma túy được đẩy mạnh, góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân, giữ gìn sắc xuân biên giới.

Đẩy mạnh phòng chống tội phạm ma túy, giữ gìn sắc xuân biên giới- Ảnh 1.

Công an tỉnh Điện Biên nỗ lực trên con đường đấu tranh với tội phạm về ma túy

Điện Biên là tỉnh miền núi phía Tây Bắc của dân tộc ta, có khoảng trên 40 dân tộc cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là người Mông, Thái, Kinh… Lợi dụng địa hình miền núi hiểm trở, lại có giáp biên với các nước bạn, gần khu vực Tam giác vàng – trung tâm cung cấp ma túy của thế giới nên các đối tượng phạm tội về ma túy đã tăng cường hoạt động. Vì thế, Điện Biên trở thành một trong những điểm nóng về ma túy.

Bên cạnh đó, lợi dụng cuộc sống khó khăn, nhận thức hạn chế của một số đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, các đối tượng đã tìm mọi cách dụ dỗ họ sử dụng ma túy, mua chuộc họ vào con đường phạm pháp.

Thượng tá Đinh Tiên Hoàn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh hiện có khoảng 9.000 người nghiện, đây là nguồn gốc nảy sinh của các loại tội phạm khác, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy trên tuyến biên giới là nhiệm vụ khó khăn nhưng những người lính trên mặt trận ma túy của Công an tỉnh Điện Biên luôn sẵn sàng đối đầu hiểm nguy, cam go và thử thách.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, trong năm vừa qua, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã tập trung đấu tranh với tội phạm về ma túy, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Qua đó, nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia đã bị triệt phá.

Điển hình như, tháng 6/2023, một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam đã bị triệt phá. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có số lượng lớn, nhiều đối tượng tham gia. Đường dây hoạt động khép kín với những thủ đoạn tinh vi, do một đối tượng trên địa bàn tỉnh Điện Biên chủ mưu, cầm đầu.

Cụ thể, ngày 2/6/2023, tại bản Nà Lấu, xã Búng lao, huyện Mường Ảng, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Sùng A Só (SN 1987, trú tạ bản Ca Tâu, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 7 bánh heroin (2,5kg), 6.000 viên MTTH và nhiều vật chứng liên quan. Khi bị phát hiện bắt giữ, Sùng A Só điên cuồng chống trả và tìm cách tẩu thoát song đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Cùng lúc đó, lực lượng chức năng cũng bắt giữ thành công đối tượng Sùng A Vừ, em ruột của Sùng A Sóc tại bản Ca Tâu, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông; bắt giữ Lường Thị Thân (SN 1975, trú tại bản Xuân Tre 2 xã Búng lao, huyện Mường Ảng), là đối tượng trong đường dây Sùng A Só.

Hay ngày 24/7/2023, tại khu vực bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp cùng đơn vị chức năng đã bắt quả tang Lầu A Công (sinh năm 1975, trú tại bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 5 gói ma túy đá, trọng lượng khoảng 5kg, 4 bánh heroin trọng lượng khoảng 1,5kg

Đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng người Myanmar, từ khu vực biên giới Việt Nam - Lào giao cho một người đàn ông chưa rõ danh tính ở xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên với công 100 triệu đồng. 

Không chỉ thực hiện tốt công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thông qua tích cực triển khai các hoạt động phong trào Vì An ninh Tổ quốc nhằm chủ động phát hiện, tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng gần 2.000 tổ An ninh nhân dân, cụm liên kết về an ninh, trật tự, hơn 100 dòng họ bình yên, 1500 tổ hòa giải… Điển hình như các mô hình "Cụm dân cư không có tội phạm", "Dòng họ bình yên", "Khu phố bình yên", "Xã biên giới sạch về ma túy", "Bản an toàn, không tệ nạn ma túy"… 

Thông qua các Tổ liên gia, tranh thủ người có uy tín, già làng, trưởng bản, lực lượng công an đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật... giúp bà con nhân dân có định hướng tốt, có tinh thần cảnh giác và tích cực tham gia tố giác tội phạm. Nhiều nguồn tin do bà con cung cấp đã giúp lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, kịp thời truy bắt tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Với tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm về ma túy, năm vừa qua, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 1.037 vụ, 1.227 đối tượng; thu 70 kg heroine, 26 kg ma tuý tổng hợp, 5,5 kg thuốc phiện, 03 khẩu súng, 03 xe ô tô, 175 xe máy, 275 điện thoại di động… 

Đẩy mạnh phòng chống tội phạm ma túy, giữ gìn sắc xuân biên giới- Ảnh 2.

Thượng tá Đinh Tiên Hoàn (bên trái) bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy trong những ngày đầu ra quân triển khai Cao điểm Tết Giáp Thìn 2024 - Ảnh: ĐTH

Đặc biệt, chỉ trong 15 ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các lực lượng đã khám phá 92 vụ, bắt 105 đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ hơn 1 kg heroin, 2,44 kg và trên 42.000 viên ma tuý tổng hợp (tăng 70 vụ, 419% so với thời gian liền kề).

Đây là những nỗ lực của lực lượng chức năng trên chặng đường đấu tranh với tội phạm về ma túy đầy cam go để giữ vững an ninh trật tự khi Tết đến, xuân về. Mỗi chiến công như những đóa hoa thơm tri ân với thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để bảo vệ mảnh đất quê hương nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ oai hùng.

Những chiến công, thành tích của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên trong năm 2023 đã góp phần đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng ổn định chính trị xã hội, người dân yên tâm tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Ông Lò Thương, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên Đông chia sẻ, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn được bảo đảm, bà con yên tâm sản xuất kinh tế. Năm vừa qua, được nhà nước hỗ trợ, bà con nhân dân trong bản phấn khởi, góp thêm sức, góp thêm công, hiến đất để mở rộng đường sá, xây dựng nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp… khiến ai ai cũng phấn khởi.

Thời gian tới, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn nói chung, công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn về ma túy nói riêng được lực lượng chức năng xác định tiếp tục chú trọng nhằm góp phần ổn định an ninh, trật tự, giữ gìn sắc xuân biên giới.

Thanh Huyền

Top